Anh và Iran muốn sớm mở lại đại sứ quán tại thủ đô hai nước

Các quan chức Iran và Anh nhấn mạnh cần mở rộng hơn nữa quan hệ song phương, đồng thời thảo luận biện pháp nhằm đẩy nhanh việc mở lại đại sứ quán của hai bên ở thủ đô mỗi nước.
Anh và Iran muốn sớm mở lại đại sứ quán tại thủ đô hai nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Các quan chức của Iran và Anh đã tổ chức cuộc họp tại thủ đô Tehran nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác giữa hai bên.

Trong cuộc họp, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông của Bộ Ngoại giao Anh Edward Oaken, hiện đang ở thăm chính thức Iran, cùng với các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao nước chủ nhà đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.

Đại diện Anh và Iran cũng thảo luận các biện pháp cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình mở lại đại sứ quán của hai bên ở thủ đô của mỗi nước.

Quan hệ giữa Iran và Anh đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ hồi tháng 11/2011 khi hai nước đóng cửa các phái bộ ngoại giao của mình do những tranh cãi liên quan đến vai trò của Anh trong việc áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới của Phương Tây đối với Iran, cũng như việc London thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục