Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua vòng loại nội dung 200m hỗn hợp tại Cúp vô địch bơi lội thế giới vòng 2 tại Chartres, Pháp với thành tích 2 phút 16 giây 82.
Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới ảnh 1Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 15/8 theo giờ địa phương, vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam đã vượt qua vòng loại nội dung 200m hỗn hợp tại Cúp vô địch bơi lội thế giới vòng 2, đang diễn ra tại trung tâm thể thao dưới nước thành phố Chartres, Pháp.

Kình ngư trẻ Việt Nam đạt thành tích 2 phút 16 giây 82, xếp thứ năm trong tổng số 14 vận động viên tham gia thi đấu nội dung này.

Ánh Viên được xếp trong lượt bơi thứ nhất, cùng với hạt giống Jakabos Zsuzsanna người Hungary, người đứng đầu loạt bơi với thành tích 2 phút 15 giây 71.

Hạt giống số 1 của giải Hosszu Katinka đạt thành tích 2 phút 13 giây 69 trong lượt bơi thứ hai, đứng đầu vòng loại.

Thành tích của Ánh Viên trong vòng loại sáng nay thấp hơn khá nhiều so với hai giải đấu gần đây nhất (2 phút 12 giây 33 tại Moscow).

Điều này có thể xuất phát từ lý do hai thầy trò vừa mới tới Pháp ngày hôm qua, sau khi di chuyển quãng đường dài bằng máy bay.

Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới ảnh 2Ánh Viên lọt vào vòng chung kết 200m hỗn hợp với vị trí thứ 5. (Ảnh: Tiến Nhất/Vietnam+)

Tại Cúp bơi lội thế giới (FINA World Cup), chặng Paris-Chartres năm nay, Ánh Viên chỉ đăng ký hai nội dung thi đấu là 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp.

Cùng với Ánh Viên, đoàn Việt Nam còn có vận động viên Việt Kiều Paul Lê Nguyễn, tham gia nội dung 100m ngửa nam.

Vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp sẽ diễn ra chiều nay (theo giờ Pháp)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục