ANMA 2013: “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội”

ANMA 2013: “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội"

Hội nghị thường niên Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á 2013 với chủ đề “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội” sẽ diễn ra từ 7-9/10.
Hội nghị thường niên Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á lần thứ 4-2013 (ANMA 4) với chủ đề “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7-9/10 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội). Với chủ đề “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội,” hội nghị sẽ tập trung thảo luận những nội dung cụ thể như: Bảo tàng góp phần thay đổi nhận thức về bảo tồn và phát huy di sản; bảo tàng với du lịch di sản và vai trò giáo dục của bảo tàng. Trao đổi với báo chí chiều ngày 2/10, tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bày tỏ: “Ý nghĩa ‘thay đổi xã hội’ của bảo tàng là một vấn đề rất rộng. Nó được cụ thể hóa trên nhiều phương diện cụ thể, ví dụ như việc thay đổi trong quan niệm của công chúng khi đến với bảo tàng và thay đổi trong chính nhận thức của các bảo tàng để có thể thu hút được công chúng đến với mình.” Phân tích kỹ hơn về vấn đề này, tiến sỹ Vũ Mạnh Hà cho rằng: Hiện nay, các bảo tàng đang nỗ lực đổi mới, nâng cấp hệ thống trưng bày để thu hút khách tham quan; ví dụ như việc xây dựng mô hình bảo tàng ảo 3D. “Đến với bảo tàng, khách tham quan không chỉ để nhìn ngắm, tìm hiểu về lịch sử, cổ vật… mà còn có không gian thư giãn, nghỉ ngơi với nhiều quầy dịch vụ thông tin, các gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm… Từ đó, công chúng sẽ dần thay đổi suy nghĩ rằng, đến bảo tàng là một việc buồn tẻ,” ông Hà cho biết thêm. Cũng tại hội nghị lần này, Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á sẽ kết nạp thêm một thành viên mới là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Lào. Trong khuôn khổ của ANMA 4, ban tổ chức sẽ tổ chức các chuyến tham quan dành cho các thành viên tham dự hội nghị tới một số bảo tàng và di tích văn hóa, lịch sử tại Hà Nội như: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… nhằm giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhân dịp Hội nghị ANMA 4, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Châu Á-Những sắc màu văn hóa” nhằm giới thiệu một số di sản văn hóa về con người, lịch sử, phong tục… của các quốc gia thành viên.
ANMA 2013: “Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội" ảnh 1

Gối bằng ngọc hình em bé của Trung Quốc từ thế kỷ 18 được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề "Châu Á-Những sắc màu văn hóa" (Ảnh: BTLSQG).
Mục đích của ANMA 4 là nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, trao đổi giữa các Bảo tàng Quốc gia ở khu vực châu Á về các hoạt động “liên kết bảo tàng” và các lĩnh vực thông tin, nguồn nhân lực, trưng bày… Việc đăng cai tổ chức Hội nghị ANMA 4 là một cơ hội để Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của bảo tàng Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế với các bảo tàng quốc gia trong khu vực và trên thế giới./.
Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á (ANMA) được thành lập năm 2007 tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) với mục đích thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các Bảo tàng Quốc gia ở khu vực châu Á.

Các thành viên chính thức hiện nay của ANMA bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanma, Sry Lanka, Singapo, Campuchia, Việt Nam, Mông Cổ.

ANMA tổ chức Hội nghị thường niên 2 năm một lần tại từng quốc gia thành viên.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục