Ansar Bayt al-Maqdis nhận sát hại 23 lính biên phòng Ai Cập

Nhóm Ansar Bayt al-Maqdis thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng súng hôm 19/7 vào đồn biên phòng El-Farafra ở phía Tây Ai Cập, làm 23 binh lính thiệt mạng.
Ansar Bayt al-Maqdis nhận sát hại 23 lính biên phòng Ai Cập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)

Ngày 21/7, nhóm Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có trụ sở trên bán đảo Sinai đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng súng máy và súng phóng lựu hôm 19/7 vào đồn biên phòng El-Farafra ở phía Tây Ai Cập, giáp với Libya và Sudan, làm 23 lính biên phòng thiệt mạng.

Nhóm thánh chiến Hồi giáo tuyên bố trên mạng xã hội Twitter: "Chúng tôi thừa nhận gây ra vụ thảm sát những người lính biên phòng ở tỉnh el-Wadi el-Gedid."

Trước đó, nhóm này cũng thừa nhận tấn công chính đồn biên phòng nói trên hồi đầu tháng 6, khiến 5 lính biên phòng và một sỹ quan thiệt mạng.

Vụ tấn công hôm 19/7 là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập kể từ sau chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã quyết định để quốc tang 3 ngày (kể từ 20/7) nhằm tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục