Áo cử 100 chuyên gia hỗ trợ EU giải quyết khủng hoảng di cư

Thủ tướng Áo Werner Faymann tuyên bố sẽ cử 100 chuyên gia tới các điểm nóng bên ngoài biên giới EU nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.
Áo cử 100 chuyên gia hỗ trợ EU giải quyết khủng hoảng di cư ảnh 1Người tị nạn Syria tới đảo Lesbos, Hy Lạp sau cuộc hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

THX đưa tin, trong cuộc điện đàm ngày 30/9 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel, Thủ tướng Áo Werner Faymann tuyên bố sẽ cử 100 chuyên gia tới các điểm nóng bên ngoài biên giới Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Báo Kronen Zeitung dẫn lời ông Faymann cho biết 100 chuyên gia nói trên gồm các quân nhân, cảnh sát và một số quan chức quản lý.

Nhóm này sẽ xem xét liệu có bảo đảm được an ninh biên giới bằng "cơ chế kiểm soát một cửa" hay không.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1/10 cam kết trên tổ hợp truyền thông ABC là Chính quyền Canberra sẽ nghiêm túc bảo đảm an toàn cho những phụ nữ tị nạn trên quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng có hai phụ nữ bị cưỡng hiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục