Áo mở chiến dịch truy quét tổ chức chống đối chính phủ

Cảnh sát Cộng hòa Áo đã mở một chiến dịch truy quét trên cả nước, bắt giữ 26 đối tượng cầm đầu một tổ chức chống đối chính phủ và đã thành lập mô hình "nhà nước" bất hợp pháp.
Áo mở chiến dịch truy quét tổ chức chống đối chính phủ ảnh 1Cảnh sát Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Cộng hòa Áo ngày 20/4 đã mở một chiến dịch truy quét trên cả nước, bắt giữ 26 đối tượng cầm đầu một tổ chức chống đối chính phủ và đã thành lập mô hình "nhà nước" bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Áo Wolfgang Brandstetter nhấn mạnh những người được gọi là phần tử chống đối nhà nước này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và sẵn sàng thực hiện các hành động bạo lực.

[Pháp: Đọ súng kinh hoàng trên Đại lộ Champs-Elysees, 2 người chết]

Một số báo cáo cho thấy tổ chức này hiện có khoảng 1.000 thành viên. Sau khi nộp lệ phí, các thành viên mới sẽ không còn phải tuân thủ luật pháp hoặc nộp thuế.

Tổ chức này cũng ban hành các văn bản chính thức, thậm chí là cả bằng lái xe.

Hoạt động của tổ chức này gần giống một số phong trào chống chính phủ trong đó có "Reichsbuerger" (nghĩa là "Công dân của đế chế") tại Đức.

"Reichsbuerger" bị cáo buộc đã nổ súng vào các cảnh sát Đức trong các vụ tấn công riêng rẽ hồi năm 2016, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục