“Áo vàng" dọa tấn công tòa nhà chính phủ Thái Lan

Phe “áo vàng” đã dọa tấn công Tòa nhà Chính phủ nếu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chối đáp ứng ba yêu sách của lực lượng này.
Tại thủ đô Bangkok, Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), còn gọi là phe “áo vàng,” đã dọa tấn công Tòa nhà Chính phủ nếu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chối đáp ứng ba yêu sách của lực lượng này về giải quyết tranh chấp chủ quyền với Campuchia.

Phát biểu trước gần 5.000 người "áo vàng" biểu tình trước Tòa nhà Chính phủ đêm 26/1, Thiếu tướng Chamlong Srimuang, một thủ lĩnh nòng cốt của PAD, nêu rõ: “Nếu Thủ tướng Abhisit tiếp tục phớt lờ các yêu sách, PAD sẽ xông vào Tòa nhà Chính phủ để đòi câu trả lời.”

PAD bắt đầu cuộc biểu tình mà họ khẳng định để bảo vệ chủ quyền đất nước từ ngày 25/1 và dọa sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi chính phủ đáp ứng ba điều kiện đặt ra, gồm hủy Bản ghi nhớ (MOU) ký với Campuchia năm 2000, rút khỏi Ủy ban Di sản thế giới và không cho phép binh sỹ và dân thường Campuchia hiện diện tại những khu vực mà PAD cho là thuộc lãnh thổ Thái Lan.

Ngày 26/1, PAD đã bắt đầu phong tỏa các đường phố trước Tòa nhà Chính phủ, cho rằng việc làm của họ không vi phạm hiến pháp và pháp luật, vì tình trạng khẩn cấp hiện không được áp dụng tại Bangkok.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) của Thái Lan, Thiếu tướng Ditthaporn Sasamit ngày 27/1 đã bác tin đồn nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu quân đội tổ chức một cuộc họp bí mật để lên kế hoạch đảo chính.

Thiếu tướng Ditthaporn nêu rõ tình hình hiện nay không phù hợp để quân đội can thiệp. Ông cũng khẳng định chính phủ đương nhiệm đã và đang từng bước mang lại những cải thiện cho đất nước.

Trước đó, ngày 26/1, ông Jatuporn Promphan, thủ lĩnh nòng cốt của Mặt trận Thống dân chủ chống độc tài (UDD), đã cáo buộc quân đội lên kế hoạch đảo chính. Thiếu tướng Ditthaporn khẳng định thủ lĩnh UDD đưa ra cáo buộc như vậy là nhằm đánh lạc hướng dư luận và tạo tâm lý thiếu thiện cảm đối với quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục