Áo xây hàng rào dọc biên giới với Slovenia để ngăn người di cư

Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner, việc xây dựng hàng rào là nhằm đảm bảo việc nhập cảnh vào Áo được thực hiện một cách trật tự và có kiểm soát.
Áo xây hàng rào dọc biên giới với Slovenia để ngăn người di cư ảnh 1Hàng rào ngăn người nhập cư tại biên giới Hungary-Croatia. (Ảnh: EPA)

Ngày 28/10, hãng AFP dẫn thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết nước này sẽ xây dựng một hàng rào dọc biên giới với Slovenia nhằm làm chậm lại dòng người di cư.

Trả lời đài phát thanh Oe1, bà Mikl-Leitner nêu rõ: "Việc xây dựng hàng rào là nhằm đảm bảo việc nhập cảnh vào Áo được thực hiện một cách trật tự và có kiểm soát, không phải để đóng cửa biên giới."

Trước đó, trong chuyến thăm cửa khẩu biên giới Spielfeld hôm 27/10, Bộ trưởng Mikl-Leitner cho biết, bà đang cân nhắc tới “các biện pháp về cơ sở hạ tầng” tại các điểm kiểm soát. Bà cũng nhấn mạnh tình hình đang ngày càng nghiêm trọng khi những người di cư phải chờ đợi hàng giờ trong giá rét trước khi được phép đi qua biên giới.

Áo và Slovenia đều là thành viên của khu vực đi lại tự do Schengen, đồng thời là các nước trung chuyển quan trọng của hàng vạn người di cư và tị nạn tìm cách di chuyển tới Bắc Âu qua vùng Balkan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục