Áp thấp gây mưa dông, lốc xoáy trên vùng biển Bình Thuận-Kiên Giang

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp khiến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.
Áp thấp gây mưa dông, lốc xoáy trên vùng biển Bình Thuận-Kiên Giang ảnh 1(Ảnh minh họa. Huy Hùng/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 3/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 3/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ 65-97%, độ ẩm khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 68-98%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục