Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

Trong 6 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới ảnh 1Ngư dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh neo đậu tàu thuyền tránh bão. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển và có dấu hiệu mạnh lên.

Hồi 16 giờ ngày 20/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là khoảng từ 40-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 16 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Biển động. Trong cơn dông có lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Trên đất liền, đêm nay (20/6) các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 20 và ngày 21/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi . Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cũng trong ngày 20/6, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 03 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 20/6 vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 8 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc; 112,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục