Áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực phía Đông Bắc Hoàng Sa

Áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa

Áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, đêm 26 và ngày 27/5, ở khu Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh vùng núi, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa ảnh 1(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Hồi 14 giờ chiều 26/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, đêm 26 và ngày 27/5, ở khu Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh vùng núi, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, mưa to tập trung chủ yếu về đêm.

Trong 24 giờ qua, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực phía Tây Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tính đến 13 giờ chiều 26/5, lượng mưa phổ biến từ 50-70 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mộc Châu (Sơn La) 89mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 93mm, Việt Trì (Phú Thọ) 156mm, Ba Vì (Hà Nội) 211mm...

Mưa lớn kéo dài khiến lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa.

Đêm 26 và ngày 27/5, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa​-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68​-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 07 ngày 26/5, đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Trước hết là theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới

để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là khu vực phía Bắc Vĩ Tuyến 15 và phía Đông Kinh Tuyến 110, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sang ứng cứu khi có yêu cầu.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin dự báo, cảnh báo và tuyên truyền phổ biến các tài liệu, kinh nghiệm ứng phó với các tình huống mưa bão trên biển. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo tin cảnh báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ chiều nay (26/5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 27/5, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục