Áp thấp ở Nam biển Đông

Xuất hiện vùng áp thấp nguy hiểm ở Nam biển Đông

Một vùng áp thấp đã xuất hiện từ trưa 23/11 và dự báo sẽ gây mưa dông, có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh, tại vùng Nam biển Đông.
Một vùng áp thấp đã xuất hiện từ trưa 23/11 và dự báo sẽ gây mưa dông, có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh, tại vùng Nam biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp, nằm trên rãnh áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Nam biển Đông, hiện đang ở vị trí  khoảng 5-6 độ Vĩ Bắc; 107-108 độ Kinh Đông và có xu hướng ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Nhiều nơi trong khu vực này (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ở khu vực Tây Bắc bộ trong ngày hôm nay 24/11 tiếp tục có nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Tại Đông Bắc bộ có gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ có nơi thấp nhất từ 9-11 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Kiểu thời tiết như trên, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, cũng phổ biến tại khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên. 

Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ theo dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi kèm theo gió đông bắc cấp 2-3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục