APEC chủ trương trừng phạt hành vi hối lộ thương mại quốc tế

Các thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhất trí rằng hành động hối lộ trong các giao dịch thương mại quốc tế cần phải bị trừng phạt.
APEC chủ trương trừng phạt hành vi hối lộ thương mại quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: expressit-usa.net)

Tân Hoa xã đưa tin tại hội nghị lần thứ 22 của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Minh bạch thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 23/2, các thành viên của diễn đàn nhất trí rằng hành động hối lộ trong các giao dịch thương mại quốc tế cần phải bị trừng phạt.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Peru đồng thời cũng là người đứng đầu nhóm công tác trên, ông Pablo Sanchez, nói: "Tham nhũng có thể kìm hãm hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, bóp méo tính cạnh tranh và cản trở chức năng đích thực của thị trường, làm tăng phí dịch vụ công và các dự án cơ sở hạ tầng."

Theo ông Sanchez, việc bảo vệ các nền kinh tế thành viên APEC bằng các cơ chế pháp lý cần thiết, quan đó ngăn chặn hoạt động phạm tội này lách luật do những thiếu sót trong khuôn khổ pháp lý, thực sự là một thách thức.

Ngoài ra, ông Sanchez còn nhấn mạnh rằng hội nghị đã mang lại cơ hội quý báu cho 21 nền kinh tế thành viên để trao đổi những kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng, và học hỏi nhiều sáng kiến chống tham nhũng mới do các tổ chức quốc tế đưa ra.

Dự kiến, Hội nghị cấp cao APEC 2016 sẽ được tổ chức tại thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc, vào tháng 11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục