APEC nhất trí tăng tự do thương mại nội khu vực

Các bộ trưởng APEC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tự do thương mại nội khu vực nhằm ứng phó với chủ nghĩa bảo hộ.
Ngày 4/6, các bộ trưởng thương mại của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã họp tại Kazan (Nga), và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tự do thương mại nội khu vực nhằm ứng phó với chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng lan rộng do các nước lo ngại về đà suy giảm của kinh tế toàn cầu.

Theo lịch trình, cuộc họp của các bộ trưởng thương mại diễn đàn APEC gồm 21 thành viên diễn ra trong hai ngày 4-5/6, với các bộ trưởng thảo luận về sự trợ giúp xuyên quốc gia đối với hoạt động đổi mới công nghệ, nhằm đẩy nhanh việc tạo lập các ngành công nghiệp mới trong khu vực.

Thêm vào đó, dựa trên thỏa thuận trong cuộc họp APEC 2011 về việc giảm thuế cho tấm pin Mặt Trời và một số hàng hóa phục vụ môi trường khác xuống 5% và thấp hơn nữa vào cuối năm 2015, các bộ trưởng thương mại sẽ cùng thiết lập danh sách các mặt hàng cụ thể được giảm thuế.

Bên lề cuộc họp trên, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yukio Edano có cuộc thương thảo với các đối tác của Mỹ và một số quốc gia khác về nội dung liên quan đến khả năng Nhật Bản tham gia thương lượng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Cụ thể, ông Edano đã có cuộc gặp với Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk và hai bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận về khả năng tham gia đàm phán TPP của Nhật Bản. Theo ông Edano, phía Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc mở cửa thị trường xe hơi, bảo hiểm và thịt bò tại "xứ Phù tang."

Ngoài ra, ông Edano còn có cuộc đàm phán với một số bộ trưởng của Singapore, một trong chín quốc gia tham gia đàm phán TPP và một bộ trưởng của Mexico, quốc gia cũng quan tâm đến việc tham gia đàm phán. Sau cuộc gặp, Singapore và Mexico đều bày tỏ kỳ vọng mạnh mẽ về triển vọng tham gia đàm phán TPP của Nhật Bản.

Ông Edano cho biết nước này đang có kế hoạch thảo luận với chín quốc gia tham gia đàm phán TPP - gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, nhằm hiện thực hóa Hiệp định về Khu vực tự do thương mại châu Á-Thái Bình Dương để thúc đẩy tính hiệu quả của dòng chuyển dịch hàng hóa và dịch vụ. Hiện ông Edano vẫn không đưa ra chi tiết thời điểm nước này sẽ quyết định tham gia đàm phán TPP./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục