Apple đầu tư 2 tỷ USD để lập trung tâm dữ liệu mạng toàn cầu

Ngày 2/2, Apple đã công bố kế hoạch bơm 2 tỷ USD trong 10 năm tới để lập một trung tâm dữ liệu "chỉ huy toàn cầu" cơ sở ở bang tây nam nước Mỹ, Arizona.
Apple đầu tư 2 tỷ USD để lập trung tâm dữ liệu mạng toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 2/2, Apple đã công bố kế hoạch bơm 2 tỷ USD trong 10 năm tới để lập một trung tâm dữ liệu "chỉ huy toàn cầu" cơ sở ở bang tây nam nước Mỹ, Arizona.

Dự án này là cho một trong những khoản đầu tư lớn nhất của "Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ.

"Chúng tôi tự hào tiếp tục đầu tư tại Mỹ với một trung tâm dữ liệu mới ở Arizona, với nhiệm vụ là một trung tâm chỉ huy cho mạng toàn cầu của chúng tôi," Apple cho biết trong một email gửi cho AFP.

"Giống như tất cả các trung tâm dữ liệu của Apple, trung tâm dữ liệu mới sẽ được hoạt động bằng 100% năng lượng tái tạo, với nguồn cung cấp phần lớn từ từ một trang trại năng lượng Mặt Trời mới của địa phương."

Trung tâm dữ liệu mới của Apple được xây dựng trên diện tích khoảng 120.000m2, ở địa điểm từng được dự kiến xây một một nhà máy sản xuất màn hình kính saphia trong một sự hợp tác bất thành với GT Advance Technologies./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục