Apple, Google “thoát” cáo buộc dàn xếp nhân sự ngầm

Apple, Google đã “thoát” cáo buộc dàn xếp nhân sự ngầm khi vị thẩm phán cho rằng chưa có đủ bằng chứng chống lại các bị đơn.
Hồi năm ngoái, năm kỹ sư phần mềm đã cùng nhau đâm đơn kiện tập thể nhắm vào bảy hãng công nghệ lớn của thế giới, với cáo buộc các doanh nghiệp này ngầm thỏa thuận bắt tay để không tuyển dụng nhân viên của nhau, từ đó họ “đồng tâm hiệp lực” giảm mức thù lao trả cho những kỹ sư giàu kinh nghiệm.

Bảy hãng công nghệ có tên trong danh sách bị đơn gồm có Apple, Google, Intel, Adobe, Pixar, Intuit và Lucasfilm.

Ban đầu, Thẩm phán Lucy Koh đã bác đề nghị của các doanh nghiệp kể trên đòi hủy bỏ đơn kiện chống lại họ, tuy nhiên, mới đây nhất, theo hãng tin Reuters cho biết thì vị nữ thẩm phán lại bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho những “đại gia” công nghệ.

Cụ thể, Thẩm phán Koh cho rằng năm kỹ sư phần mềm chưa có đủ bằng chứng chống lại các bị đơn, do vậy họ không được quyền đâm đơn kiện tập thể.

Vậy nên, nếu như phía nguyên đơn không thể đưa ra thêm các bằng chứng mới có tính thuyết phục thì vụ kiện cáo của họ sẽ không được đưa ra xét xử, cho dù từng cá nhân kỹ sư vẫn có thể đâm đơn kiện riêng, nhưng chắc chắn “sức nặng” tố cáo sẽ bị giảm đáng kể./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục