Apple tham gia phát triển thiết bị trong nhà thông minh

Apple tham gia phát triển các thiết bị trong nhà thông minh

Apple không hề che giấu ý định tham gia vào cuộc cách mạng “Internet of Things,” trong đó có việc phát triển một loạt các thiết bị kết nối thông minh trong nhà với iPhone.
Apple tham gia phát triển các thiết bị trong nhà thông minh ảnh 1Trong tương lai, con người có thể điều khiển các thiết bị thông minh trong ngôi nhà của mình. (Nguồn: wordlesstech.com)

Việc tạo ra một nền tảng phần mềm kết nối mọi thứ từ bóng đèn điện tới khóa cửa với iPhone vẫn là chưa đủ với Apple. Những tin tức mới đây cho thấy Apple đang phát triển một loạt các thiết bị kết nối thông minh khác.

Nếu nguồn tin từ 9to5Mac, trang web chuyên về tin tức công nghệ của Apple là chính xác, thì việc chuyển hướng sang phát triển phần cứng này có thể là một trong những lý do cho việc mua lại hãng tai nghe Beats mới đây.

Apple muốn tạo ra những sản phẩm như điều khiển hay hệ thống loa thông minh - những thiết bị gia dụng mà tất cả mọi người đều sẽ ao ước - hơn là cạnh tranh với Google về bộ ổn định nhiệt hay máy phát hiện khói.

Đây là thông tin thứ hai trong tuần về kế hoạch mới của Apple. Trước đó vào hôm thứ Tư (23/6), trang The Information cũng khẳng định tập đoàn này đang phát triển các thiết bị kết nối thông minh mới, nhưng chưa đưa ra được thời gian cụ thể mà sản phẩm đầu tiên có thể sẽ ra mắt.

Apple không hề che giấu ý định tham gia vào cuộc cách mạng “Internet of Things” (IoT, tạm dịch: Kết nối mọi thứ).

Hôm 2/6 vừa qua, trong cuộc họp thường niên giữa các nhà phát triển sản phẩm, Apple đã cho ra mắt HomeKit, một nền tảng sẽ trở thành một phần của phiên bản hệ điều hành iOS tiếp theo trên iPhone và iPad, cho phép nhiều thiết bị thông mình được điều khiển bằng một ứng dụng duy nhất.

Thông qua HomeKit, chỉ cần một giọng nói ra lệnh là đảm bảo tất cả đèn trong nhà đều tắt, tất cả cửa được khóa hay điều hòa được bật lên. Kết nối mọi thứ, từ ôtô và cửa garage tới lò vi sóng và máy hút bụi đang nhanh chóng trở thành mối quan tâm của nhiều người.

Một nghiên cứu thực hiện bởi Parks Associates công bố vào tháng Sáu cho thấy 43% các hộ gia đình ở Mỹ có kết nối internet băng thông rộng sẵn sàng đầu tư vào gói thiết bị gia đình thông minh nếu nó giúp quản lý các công việc gia đình, bảo đảm an toàn và an ninh.

Công ty nghiên cứu và phân tích IDC dự đoán “Internet of Things” sẽ trở thành một ngành kinh doanh trị giá tới 7.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Lý do cho sự phát triển chóng mặt này là nhờ có điện thoại thông mình và máy tính bảng, người dùng không những đã quen với việc mọi thứ có thể được kết nối với nhau, họ còn thực sự khao khát điều đó trở thành hiện thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục