Apple thống kê khống thiệt hại do Samsung gây ra?

Apple tuyên bố Samsung kiếm được 2,4 tỷ USD từ việc đánh cắp công nghệ của mình, còn Samsung nói chỉ kiếm được gần 519 triệu USD.
Apple hiện đang kiên trì với tuyên bố rằng đối thủ Samsung đã kiếm được tới 2,4 tỷ USD nhờ việc bán smartphone và tablet do đánh cắp công nghệ và các thiết kế của họ.

Tuy nhiên, nhà sản xuất thiết bị Hàn Quốc hoàn toàn phản bác tuyên bố này khi cho rằng số tiền mà "Quả táo" đưa ra là quá lớn, trong đó có tới 1,72 tỷ USD là thống kê khống.

Để chứng minh cho điều này, Samsung đã mời chuyên gia Michael Wagner vốn là cựu đối tác tại hãng PriceWaterhouse đến trình bày tại phiên tòa xét xử tranh chấp giữa Apple-Samsung.

Ông Wagner từng có 36 năm kinh nghiệm trong việc tính toán các thiệt hại của doanh nghiệp. Vị chuyên gia này đã xác nhận rằng ước lượng 2,4 tỷ USD của Apple là quá phóng đại, và thực tế Samsung chỉ kiếm được gần 519 triệu USD tiền bán thiết bị mà Apple tuyên bố là vi phạm tài sản trí tuệ của họ.

Ông Wagner cho biết: “Apple đã tính toán tổng lợi nhuận mà không tính tới tổng chi phí phải bỏ ra để có được lợi nhuận đó. Họ đã bỏ qua những cơ sở tính toán quan trọng, chẳng hạn như chi phí liên quan tới kinh doanh, quảng bá, nghiên cứu và phát triển.”

Ngoài ra, vị chuyên gia nói trên còn bác bỏ tuyên bố của Apple với lời “đổ tội” rằng Quả táo đã bị ảnh hưởng tiêu thụ tới gần 2 triệu chiếc iPhone và iPad chỉ vì Samsung.

Ông Wagner cho rằng nguyên nhân thực sự là Apple đã không tính toán đúng lượng nhu cầu thị trường, dẫn tới tình trạng “cầu vượt cung” khi iPhone và iPad ra mắt, vì vậy mới ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ sản phẩm của họ./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục