Apple trả 5 triệu USD cho cuộc chiến bản quyền

Trang tin CNET vừa cho hay, hãng Apple sẽ trả 5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tụng bằng sáng chế liên quan tới công ty Đài Loan Elan.
Trang tin CNET vừa cho hay, hãng Apple sẽ trả 5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tụng bằng sáng chế liên quan tới công ty Đài Loan Elan.

Được biết, Elan chuyên nghiên cứu và phát triển các mạch tích hợp, cùng những giải pháp module touchpad.

Vào năm 2009, công ty Đài Loan đã đâm đơn kiện Apple, với cáo buộc “Quả táo” vi phạm 2 bằng sáng chế của họ, có liên quan tới công nghệ cảm ứng đa điểm.

Tại phiên tòa trên đất Mỹ, Apple giành được lợi thế khi hồi năm ngoái, một vị thẩm phán đã ra phán quyết nói rằng nhà sản xuất iPhone và iPad không vi phạm bằng sáng chế của Elan.

Tuy nhiên, không chịu thua, công ty Đài Loan này lại tiếp tục kiện Apple ở tòa án California. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở vào tháng Hai này.

Song dường như không muốn để mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, hãng Apple đã quyết định “làm dịu” Elan bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác chia sẻ bằng sáng chế, đồng thời trả cho công ty Đài Loan số tiền 5 triệu USD.

Trước mắt, Apple còn có rất nhiều việc phải làm trong cuộc chiến pháp lý nóng bỏng, đặc biệt là khi họ phải đối đầu với một đối thủ sừng sỏ là Samsung./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục