Argentina áp dụng mức trộn diesel sinh học cao nhất thế giới

Chính phủ Argentina thông báo tăng tỷ lệ pha diesel và ethanol sinh học với nhiên liệu truyền thống từ 8% lên 10% nhằm đối phó với chính sách hạn chế nhập khẩu của EU.
Argentina áp dụng mức trộn diesel sinh học cao nhất thế giới ảnh 1Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Kinh tế, Công nghiệp và Nông nghiệp Argentina chủ trì cuộc họp báo về quyết định tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học. (Nguồn: Bộ Kinh tế Argentina)

Chính phủ Argentina ngày 2/12 thông báo sẽ tăng tỷ lệ pha diesel và ethanol sinh học với nhiên liệu truyền thống được sử dụng cho ôtô từ 8% lên 10% nhằm giúp ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học vượt qua khó khăn do chính sách hạn chế nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU).

Quy định mới này, sẽ được áp dụng từng bước từ đầu năm 2014, cũng buộc các nhà máy nhiệt điện chạy diesel tại Argentina phải pha 10% diesel sinh học.

Biện pháp trên được Buenos Aires đưa ra ít ngày sau khi EU - thị trường xuất khẩu diesel sinh học chủ yếu của Argentina - đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế chống bán phá giá ở mức cao đối với sản phẩm này, một hành động bị Argentina phê phán mang tính “bảo hộ mậu dịch”.

Trong những năm gần đây Argentina phải sử dụng một lượng ngoại tệ lớn để nhập khẩu nhiên liệu. Quyết định trên sẽ cho phép quốc gia Nam Mỹ này tiết kiệm 50 triệu USD trong năm 2014 do hạn chế nhập khẩu nhiên liệu.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng kế hoạch Argentina Julio de Vido cho biết 33% công suất của các cơ sở điều chế diesel sinh học (với tổng công suất 4 triệu tấn/năm) sẽ được khai thác phục vụ thị trường nội địa.

Ông cũng cho hay, với quyết định trên, Argentina sẽ áp dụng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học cao nhất trên thế giới. Hiện tại, chỉ có một số tỉnh của Colombia bắt buộc tỷ lệ pha 10%.

EU áp thuế chống bán phá giá đối với Argentina theo yêu cầu của Hội đồng dầu diesel sinh học châu Âu (EBB), tổ chức tập hợp các doanh nghiệp kinh doanh diesel sinh học tại EU.

Với 35 nhà máy, Argentina đứng đầu thế giới trong sản xuất dầu diesel sinh học. Khác với châu Âu và châu Á, tại Argentina, loại nhiên liệu sinh học này được điều chế từ đậu tương.

Xuất khẩu dầu diesel sinh học của quốc gia Nam Mỹ này sang EU đạt kỷ lục 1,6 triệu tấn trong năm 2011 nhưng đã giảm xuống 1,5 triệu tấn năm 2012 và sẽ xuống còn 1,1 triệu tấn trong năm nay.

Theo Phòng thương mại nhiên liệu sinh học Argentina (Carbio), việc EU áp thuế chống bán phá giá gây thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho Argentina trong năm nay và 1,5 tỷ USD trong năm 2014.

Trước đó, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Argentina khẳng định quyết định trên của EU đồng nghĩa với việc đóng cửa hoàn toàn thị trường châu Âu đối với một sản phẩm có sức cạnh tranh rất cao của Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục