Argentina chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Syria đầu tiên

Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra đã khởi động chương trình đào tạo lực lượng cứu hộ "Mũ bảo hiểm trắng" để chuẩn bị cho việc tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria như đã cam kết.
Argentina chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Syria đầu tiên ảnh 1Người tị nạn Syria tại châu Âu (Nguồn: AFP)

Ngày 8/11, tại thủ đô Buenos Aires, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra đã khởi động chương trình đào tạo lực lượng cứu hộ "Mũ bảo hiểm trắng" để chuẩn bị cho việc tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria như đã cam kết.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học, Ngoại trưởng Malcorra cho biết lực lượng cứu hộ "Mũ bảo hiểm trắng," đa phần là các tình nguyện viên, sẽ được đào tạo khả năng giúp người tị nạn hội nhập xã hội.

Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hỗ trợ những nạn nhân chiến tranh.

Lực lượng cứu hộ sẽ có nhiệm vụ giúp người tị nạn Syria học ngôn ngữ và tiếp cận văn hóa Argentina.

Các khóa đào tạo nói trên được nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân tài trợ.

Lực lượng cứu hộ "Mũ bảo hiểm trắng" gồm 3.000 tình nguyện viên và đại diện Bộ Phát triển Xã hội và Bộ Tư pháp-Nhân Quyền, những người sẽ thực hiện chức năng kênh đối thoại, liên lạc với các gia đình tị nạn để đánh giá những nhu cầu và yêu cầu đặc biệt theo độ tuổi, giới tính và khả năng của họ.

Bên cạnh đó, nhóm cứu hộ còn chuẩn bị hành trình cho các gia đình này đến Argentina.

"Mũ bảo hiểm trắng" là nhóm cứu hộ do Bộ Ngoại giao Argentina đề xuất thành lập và được Liên hợp quốc thông qua vào năm 1994.

Lực lượng này có chức năng thực hiện hỗ trợ nhân đạo quốc tế thông qua các hoạt động tình nguyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục