Argentina gửi danh sách 800 holigan cho Nam Phi

Argentina đã gửi tên 800 cổ động viên có tiền sử bạo lực bóng đá cho Nam Phi do có 30 holigan đi cùng đội tuyển đến Pretoria.
Chính phủ Argentina ngày 2/6, đã gửi danh sách 800 cổ động viên có tiền sử bạo lực bóng đá (holigan) cho cảnh sát Nam Phi, trong bối cảnh nổi lên tranh cãi xung quanh nghi vấn 30 cổ động viên bạo lực đi cùng chuyến bay với đội tuyển của Diego Maradona đến Pretoria.

Sự kiện các holigan bay cùng đội tuyển Argentina đến Nam Phi đã làm dấy lên cảnh báo của các cơ quan chức năng và các chỉ trích của dư luận trong đó nhắm cả vào huấn luyện viên trưởng Maradona và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona.

Trong cuộc họp báo ngày 1/6, Maradona bác bỏ bất cứ một liên hệ nào với nhóm cổ động viên trên và nói rằng AFA là người chịu trách nhiệm.

Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Salvemos al Fútbol, Argentina có một lịch sử dài về các hành động bạo lực trong bóng đá, từng khiến hơn 240 người thiệt mạng kể từ năm 1924./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục