Argentina nghi các quỹ đầu tư Mỹ đầu cơ để thao túng thị trường

Argentina nghi ngờ các quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius Management đã có hành vi thao túng thị trường nhằm trục lợi từ vụ vỡ nợ cách đây hơn 10 năm của quốc gia Nam Mỹ này.
Argentina nghi các quỹ đầu tư Mỹ đầu cơ để thao túng thị trường ảnh 1Đồng peso của Argentina. (Nguồn: AFP)

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ buộc Argentina trả 1,3 tỷ USD cho hai quỹ đầu tư Mỹ là NML Capital và Aurelius Management chưa có lối thoát, Cơ quan Giám sát thị trường Argentina đã khởi động một cuộc điều tra do nghi ngờ các quỹ đầu tư trên đã có hành vi thao túng thị trường nhằm trục lợi từ vụ vỡ nợ cách đây hơn 10 năm của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu họp báo ngày 4/8, người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Argentina Alejandro Vanoli cho biết cơ quan này đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ cung cấp các thông tin về các hoạt động mua bán liên quan đến nợ công của Argentina cũng như các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) - một công cụ chứng khoán phái sinh bảo hiểm cho trường hợp vỡ nợ.

Ủy ban trên nghi ngờ hai quỹ đầu tư Mỹ đã lợi dụng thông tin nội bộ trong thời gian tham gia đàm phán với Buenos Aires để mua các CDS thông qua đó kiếm lời.

Ông Vanoli khẳng định đây là hành động thao túng thị trường và cả luật pháp Argentina cũng như luật pháp Mỹ đều coi là hành vi tội phạm, phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế và có thể cả các biện pháp trừng phạt hình sự.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với các quỹ chủ nợ tuyên bố các quỹ đầu tư Mỹ không sở hữu CDS.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng tổng thống Argentina Jorge Capitanich thông báo sẽ chính thức yêu cầu thẩm phán Mỹ Thomas Griesa sa thải luật sư Daniel Pollack khỏi vị trí trung gian đàm phán giữa Argentina với hai quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius Management với lý do vị luật sư này "không đủ năng lực" và không hoàn thành vai trò của một người trung gian.

Theo Buenos Aires, luật sư Pollack có thái độ thiên vị và hành xử như "người phát ngôn" của các quỹ đầu tư Mỹ khi có những động thái mang tính chất "tống tiền" Argentina thông qua các đề nghị đơn phương của các quỹ đầu tư trên.

Tuy nhiên, thẩm phán Grieasa đã phản đối kiến nghị trên và tuyên bố Buenos Aires phải tiếp tục tôn trọng vai trò trung gian của luật sư Pollack trong tiến trình đàm phán với các chủ nợ.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Argentina ngày 4/8 đưa tin các ngân hàng quốc tế gồm J.P. Morgan, Citibank, HSBC và Deutschebank đang cùng nhau đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến hoạt động thanh toán nợ giữa Argentina với các quỹ đầu tư Mỹ.

Cụ thể, các ngân hàng này đang cân nhắc phương án mua một số trái phiếu Argentina hiện do các quỹ đầu tư Mỹ nắm giữ.

Tờ báo tài chính Ambito Financiero của Argentina dẫn các nguồn thạo tin cho biết các ngân hàng tham gia đàm phán đang muốn được đảm bảo rằng họ sẽ thu hồi được khoản đầu tư vào trái phiếu do các quỹ đầu tư Mỹ nắm giữ.

Trước đó, các quan chức Argentina cho biết sẽ không phản đối giải pháp sử dụng ngân hàng tư nhân để tháo gỡ bế tắc hiện nay.

Tuy nhiên, Chính phủ Argentina sẽ không tham gia vào tiến trình thương lượng này vì các lý do pháp lý.

Theo Ambito Financiero, việc chính phủ không tham gia đàm phán nhằm tránh tạo ấn tượng các quỹ đầu tư không tham gia tái cơ cấu nợ đang được Buenos Aires đưa ra những điều kiện hào phóng hơn so với các chủ nợ tham gia chương trình tái cơ cấu.

Trước đó, theo phán quyết trung tuần tháng Sáu vừa qua của tòa án Mỹ, Argentina không được thanh toán nợ cho các chủ nợ tham gia tái cơ cấu nếu không đồng thời thanh toán cho hai quỹ đầu tư Mỹ NML Capital và Aurelius Management, hai chủ nợ lớn nhất từng từ chối tham gia hai đợt tái cơ cấu nợ vào các năm 2005 và 2010.

Phán quyết này đã làm đình chỉ hoạt động thanh toán nợ của Argentina cho các quỹ đầu tư tham gia tái cơ cấu.

Tuy nhiên, trong khi phương Tây dự đoán kinh tế Argentina sẽ rơi vào hỗn loạn sau khi quốc gia này không đạt được thỏa thuận thanh toán nợ với các quỹ đầu tư Mỹ, hãng tin Reuters cho biết các ngân hàng nước này vẫn ổn định, quốc gia này vẫn đủ khả năng trả nợ và đường phố tại Buenos Aires vẫn hoàn toàn bình yên.

Trong một động thái nhằm chứng tỏ rằng Argentina sẵn sàng trả nợ cho các chủ nợ tham gia tái cơ cấu, quốc gia này cho biết nước này đã thực hiện đợt thanh toán nợ đầu tiên cho các chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris theo một thỏa thuận đạt được hồi đầu năm nay.

Câu lạc bộ Paris ngày 4/8 cũng xác nhận đã nhận được 642 triệu USD tiền thanh toán nợ của Argentina đúng như lịch trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục