Argentina: Quốc tang tưởng nhớ nạn nhân đâm tàu

Tổng thống Argentina quyết định để quốc tang trong 2 ngày và hủy lễ hội hóa trang để tưởng nhớ nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc.
Ít nhất 49 người đã thiệt mạng và 675 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa chở khách thảm khốc diễn ra ngày 22/2 tại một trong những nhà ga đông khách nhất ở thủ đô Buenos Aires.

Theo đánh giá ban đầu của các nhà chức trách, đoàn tàu có thể đã mất phanh và đâm vào hệ thống hãm xung khi về ga Once, bến cuối cùng của tuyến xe lửa Sarmiento, vào lúc 8 giờ 33 sáng (giờ địa phương), thời điểm rất đông người ở ngoại ô sử dụng phương tiện này để tới trung tâm thành phố làm việc. Phần lớn hành khách bị tử vong hoặc bị thương đi ở các toa đầu.

Ước tính vào thời điểm xảy ra tai nạn có từ 800 đến 1.000 hành khách trên tàu. Đây được coi là một trong những tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất tại Argentina từ trước tới nay.

Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã quyết định để quốc tang trong 2 ngày và hủy chương trình lễ hội hóa trang trong toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân.

Trong khi đó, tổ chức nghiệp đoàn tập hợp những người lái tàu Argentina “La Fraternidad” phê phán tình trạng thiếu đầu tư trong lĩnh vực vận tải, bởi có những toa tàu được đóng từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước nhưng vẫn được sử dụng nhưng không được bảo dưỡng theo quy định.

Tai nạn tàu hỏa gần đây nhất tại Argentina diễn ra ngày 18/12/2011 khi một đầu tàu đâm vào một đoàn tàu khách đang dừng tại một bến đỗ ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires khiến 17 người bị thương. Trước đó, ngày 13/9/2011, một đoàn tầu đâm vào một xe ôtô chở khách tại một điểm giao cắt ở quận Flores, cũng ở thủ đô, trước khi đâm vào một đoàn tàu khác, làm 11 người bị chết và 212 người bị thương.

Tai nạn tàu hỏa lần này có số người chết nhiều thứ 3 trong lịch sử Argentina, sau tai nạn tại Benavídez (tỉnh Buenos Aires) và Sa Pereyra (tỉnh Santa Fe) xảy ra năm 1970 và 1978, với số người thiệt mạng lần lượt là 236 và 55 người./.

Quang Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục