Argentina sẽ đòi chủ quyền quần đảo tranh chấp tại Hội nghị OAS

Tổng thống Argentina Cristina Fernández sẽ đưa ra tuyên bố đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà Anh đang kiểm soát và gọi là Falkland tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).
Argentina sẽ đòi chủ quyền quần đảo tranh chấp tại Hội nghị OAS ảnh 1Tổng thống Cristina Fernández. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Pagina 12 của Argentina ngày 6/4 đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sắp tới tại Panama, Tổng thống nước này Cristina Fernández sẽ đưa ra tuyên bố đòi chủ quyền đối với quần đảo Malvinas mà Anh đang kiểm soát và gọi là Falkland.

Phát biểu với báo giới, bà Fernandez cho biết sẽ kêu gọi các nước trong khu vực thiết lập cơ chế để đối phó với những quỹ đầu cơ luôn tìm cách gây bất ổn thị trường tiền tệ khu vực.

Bên cạnh đó, bà Fernandez cũng khẳng định Buenos Aires sẽ bày tỏ lập trường ủng hộ Chính phủ Venezuela trước chính sách thù địch của Mỹ tại hội nghị này.

Hội nghị thượng đỉnh OAS sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/4 với sự tham gia của khoảng 30 nguyên thủ quốc gia khu vực châu Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục