Argentina thắp xanh 3 công trình kỷ niệm lập Liên hợp quốc

Ba công trình nổi tiếng được thắp xanh gồm bông hoa sắt Floralis Genérica tại Quảng trường Liên hợp quốc, Tượng đài 100 năm và Kim tự tháp Tháng Năm.
Argentina thắp xanh 3 công trình kỷ niệm lập Liên hợp quốc ảnh 1Ba công trình tham gia hưởng ứng thắp sáng xanh dương của Liên hợp quốc ở Buenos Aires. (Nguồn: onu.org.ar)

Hòa chung không khí kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hợp quốc trên toàn thế giới, tối 24/10, ba công trình nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires của Argentina đã được thắp sáng màu xanh dương, màu cờ của Liên hợp quốc và là biểu tượng của niềm hy vọng.

Các công trình được chính quyền Buenos Aires lựa chọn tham gia hưởng ứng chiến dịch “Thắp sáng thế giới với màu xanh dương của Liên hợp quốc," cùng với 300 địa danh nổi tiếng của 70 quốc gia khác, gồm bông hoa sắt Floralis Genérica tại Quảng trường Liên hợp quốc, Tượng đài 100 năm và Kim tự tháp Tháng Năm.

Trong một thông cáo ra cùng ngày, chính quyền thành phố Buenos Aires đã đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong việc gìn giữ hòa bình thế giới, bảo vệ nhân quyền và sự phát triển của các quốc gia trong suốt bảy thập kỷ qua.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng "bằng việc thắp sáng màu xanh của Liên hợp quốc, chúng ta có thể thắp sáng một con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục