Argentina tổ chức diễn đàn quốc tế chống chủ nghĩa tự do mới

Diễn đàn quốc tế mang tên "Giải phóng và Bình đẳng" diễn ra trong ba ngày (từ ngày 12/3) tại thủ đô Buenos Aires đã thu hút sự tham dự của nhiều người.
Argentina tổ chức diễn đàn quốc tế chống chủ nghĩa tự do mới ảnh 1Thủ đô Buenos Aires của Argentina. (Nguồn: Getty Images)

Diễn đàn quốc tế mang tên "Giải phóng và Bình đẳng" diễn ra trong ba ngày (từ ngày 12/3) tại thủ đô Buenos Aires đã thu hút sự tham dự của nhiều học giả và chính trị gia cánh tả nổi tiếng thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Chánh văn phòng Nội các Argentina Aníbal Fernández, Bộ trưởng Văn hóa Teresa Parodi và Phó Tổng thống Bolivia Álvaro García Linera cũng tham dự diễn đàn.

Tại sự kiện do Bộ Văn hóa Argentina tổ chức này, các đại biểu tập trung thảo luận về những giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tự do mới, tiến trình dân chủ, giải pháp chính trị, những thách thức mà các nước Mỹ Latinh đang phải đương đầu cũng như tình hình khủng hoảng kinh tế và xã hội tại châu Âu.

Phát biểu tại phiên khai mạc, triết gia nổi tiếng Ricardo Forster, Thư ký Cơ quan Điều phối chiến lược tư tưởng Argentina, bày tỏ hội nghị là cơ hội để thảo luận rộng rãi về trào lưu tiến bộ đang diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ Latinh, đặc biệt là những thành tựu mà các chính phủ cánh tả ở khu vực đã đạt được trong gần 15 năm gần đây.

Hơn 400 nhà báo trong nước và nước ngoài đã tới đưa tin về sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục