Argentina trở lại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 12 năm gián đoạn

Với việc tái tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Argentina muốn gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp rằng quốc gia này đã “mở cửa.”
Argentina trở lại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 12 năm gián đoạn ảnh 1Tổng thống Mauricio Macri. (Nguồn: alertaonline.com)

Ngày 18/1, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã rời thủ đô Buenos Aires lên đường tới Davos, Thụy Sĩ, để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Buenos Aires trở lại diễn đàn này.

Hãng thông tấn nhà nước Telam đưa tin, với việc tái tham dự Diễn đàn Davos, Argentina muốn gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp rằng quốc gia này đã “mở cửa.”

Dự kiến, bên lề hội nghị, ông Macri sẽ tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, các Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Irsael Benjamin Netanyahu, người đồng cấp Mexico Enrique Peña Nieto và một số nguyên thủ quốc gia khác.

Ông Macri cũng sẽ tiếp đại diện các tập đoàn như Dow Chemical, Shell, Facebook, Google, Coca-Cola và Total.

Chánh văn phòng Nội các Argentina Marcos Peña, Bộ trưởng Kinh tế Alfonso Prat-Gay và Ngoại trưởng Susana Malcorra cũng sẽ có mặt tại Davos cùng ông Macri. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây về việc Argentina sẽ tham dự diễn đàn Davos, ông Prat-Gay nhấn mạnh cần phải cho thế giới biết về sự tồn tại của nước này.

Argentina hiện rất cần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Năm 2015, kinh tế của nền kinh tế thứ ba Mỹ Latinh chỉ tăng trưởng 0,4%, thâm hụt ngân sách 6% và lạm phát ở mức 30%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục