Argentina và Trung Quốc ký 15 văn kiện hợp tác chiến lược

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Argentina Cristina Fernández, 2 nước đã ký 15 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực điện hạt nhân, nhiệt điện, viễn thông, vũ trụ, thông tin, truyền thông.
Argentina và Trung Quốc ký 15 văn kiện hợp tác chiến lược ảnh 1Tổng thống Argentina Cristina Fernandez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc của Tổng thống Argentina Cristina Fernández, ngày 4/2 tại thủ đô Bắc Kinh, hai nước đã ký 15 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực điện hạt nhân, nhiệt điện, viễn thông, vũ trụ, thông tin, truyền thông, tư pháp, du lịch, y tế và văn hóa.

Trong các văn kiện được ký kết có Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Argentina và Trung Quốc do Tổng thống Cristina ký với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Biên bản cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban liên chính phủ thường trực giữa hai nước do các Ngoại trưởng Héctor Timerman và Vương Nghị chủ trì.

Ngoài ra, hai nước đã ký Thỏa thuận tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực du lịch, và Bản ghi nhớ giữa Bộ ngoại giao Argentina và Ủy ban phát triển và cải cách Trung Quốc về việc thành lập Diễn đàn doanh nghiệp Argentina-Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới sau lễ ký, Tổng thống Cristina khẳng định sự liên kết giữa Argentina và Trung Quốc đã có một bước phát triển về chất, không chỉ trong lĩnh vực thương mại.

Đây là chuyến thăm đáp lễ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Argentina hồi tháng Bảy năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục