Armenia đàm phán một khoản vay mới để mua vũ khí của Nga

Theo TASS, ngày 19/7, Bộ trưởng Tài chính Armenia Vardan Aramyan cho biết Armenia đang đàm phán với Nga về một khoản vay mới để mua vũ khí của Nga.
Armenia đàm phán một khoản vay mới để mua vũ khí của Nga ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga tại lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng vĩ đại ở Moskva ngày 9/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 19/7, Bộ trưởng Tài chính Armenia Vardan Aramyan cho biết Armenia đang đàm phán với Nga về một khoản vay mới để mua vũ khí của Nga.

Ông Aramyan cho biết: "Armenia đã khởi động đàm phán về khoản vay quốc phòng mới với Nga trong năm nay và sẽ tiếp tục theo đuổi trong một khoảng thời gian nữa," ông nói thêm hai nước đã sớm đạt được một thỏa thuận cấp cao nhất về việc mua các sản phẩm quốc phòng do Nga sản xuất với giá bán nội địa tại Nga.

[Nga tiếp tục là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới]

Ông lưu ý: "Với tư cách một đối tác chiến lược, Nga đã đồng ý. Đàm phán đang được tiến hành."

Theo ông Vardan Aramyan, Armenia hiện đang đàm phán duy nhất với Nga trong số các quốc gia thuộc Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).

  

Trước đó, hồi giữa năm 2015, hai nước cũng đã ký thỏa thuận về vay mua sản phẩm quốc phòng của Nga trị giá 200 triệu USD. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 10/2/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục