Armstrong sắp trở lại

Armstrong trở lại đường đua Australia vào 2010

Huyền thoại Lance Armstrong vừa tuyên bố sẽ lần thứ hai liên tiếp tham dự giải đua Tour Down Under tại Australia vào tháng 1/2010.
Huyền thoại người Mỹ Lance Armstrong vừa tuyên bố anh sẽ lần thứ hai liên tiếp tham dự giải đua Tour Down Under tại bang Nam Australia vào tháng 1/2010.

Phát biểu trong một buổi lễ tại Dublin (Ireland) với sự có mặt của Lance Amrstrong, Thủ hiến bang Nam Australia Mike Rann đã hoan nghênh quyết định trên và nói: "Đây là một năm trở lại khó tin của Lance Armstrong. Đây cũng là cuộc đua đầu tiên mùa giải này của anh ấy tại đội đua RadioShack".

Lance Armstrong, năm nay 37 tuổi, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư và đã từng từ giã sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình sau khi 7 lần giành chức vô địch giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France),.

Armstrong đã khiến Adelaide trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của thế giới khi anh chọn thành phố thủ phủ của bang Nam Australia này làm địa điểm thi đấu trở lại hồi năm ngoái.

Kể từ lần "tái xuất" vào năm 2008, Lance Armstrong đã dần dần cải thiện tình trạng sức khỏe và thành tích thi đầu của mình, trong đó nổi bật là việc tay đua kỳ cựu này giành vị trí thứ ba trong cuộc đua Tour de France 2009 và dự kiến sẽ ra mắt trong màu áo đội đua mới của mình tại giải đấu ở Nam Australia, diễn ra từ ngày 17-24/1/2010.

Lance Armstrong sẽ thi đấu trong màu áo đội RadioShack để chinh phục các giải đấu vào năm tới, sau khi anh từ chối đóng vai trò tay đua phụ hỗ trợ cho cuarơ Alberto Contador như từng đảm nhận vào tháng Bảy vừa qua. Có tin nói một số tay đua của Astana đã theo chân Armstrong sang thi đấu cho RadioShack.

Armstrong không giấu giếm ước mơ thành lập một đội đua gồm toàn các ngôi sao, thậm chí đã nêu ra một số vận động viên có tên tuổi của Australia có thể sẽ trở thành thành viên của đội đua này.

Sự có mặt của Lance Armstrong tại giải Tour Down Under 2009 được coi là nhân tố chủ chốt dẫn đến việc thu hút một lượng khán giả và cổ động viên kỷ lục tới một triệu người đổ xuống các tuyến phố ở Adelaide để cổ vũ cho anh.

Việc Armstrong không giành chiến thắng tại giải đấu này cũng không làm phiền lòng đông đảo các fan hâm mộ, những người đã biến sự trở lại của anh thành một trong những câu chuyện thành công nhất trong lịch sử thể thao của Australia/.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục