Arsene Wenger: Leicester là ứng viên vô địch Premier League

Arsene Wenger đánh giá Leicester là ứng viên vô địch Premier League

Trước trận đấu giữa Leicester với Man United, huấn luyện viên Arsene Wenger đánh giá đội bóng chủ sân King Power là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa này.
Arsene Wenger đánh giá Leicester là ứng viên vô địch Premier League ảnh 1Hai đội bóng đầu bảng Leicester và Manchester United sẽ có cuộc đối đầu tại vòng 14 Premier League. (Nguồn: manutd.com)

Huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger, cho rằng Leicester là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch Premier League mùa này.

Leicester hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm sau 13 vòng trong khi tiền đạo của họ Jamie Vardy đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu.

Họ sẽ tiếp đội nhì bảng Man United ở sân King Power tối thứ Bảy này với hy vọng lặp lại chiến thắng 5-3 trước Quỷ đỏ mùa trước.

Trong khi Leicester đang là đội ghi được nhiều bàn nhất, thì Man United là đội để thủng lưới ít nhất ở Premier League mùa này.

Wenger tin rằng huấn luyện viên Claudio Ranieri và đội bóng của ông là ứng viên thực sự cho chức vô địch.

“Tất nhiên là không thể loại trừ họ,” vị huấn luyện viên người Pháp nói.

“Về mặt toán học, cũng không thể loại Chelsea. Cuộc đua sẽ rất khốc liệt và tôi thậm chí không xem bảng xếp hạng nữa vì khoảng cách là rất sít sao. Tuần trước như quý vị thấy, chúng tôi có một kết quả tệ trước West Brom, và Manchester City cũng thế (trước Liverpool), nên tình hình giờ rất phức tạp.”

Wenger sẽ tới xem trận đấu của Leicester trước khi Arsenal gặp Norwich vào Chủ Nhật tuần này.

Nếu Leicester và Man United hòa nhau, đội bóng của ông sẽ có cơ hội vươn lên ngôi đầu với 3 điểm ở Norfolk.

“Rất thú vị vì Leicester không hề phải chịu áp lực và có một đội hình chất lượng,” ông nói.

“Đó là một đội bóng bùng nổ, nhất là ở hai cánh. Khi họ có bóng, họ chơi rất quyết liệt. Vào đầu trận, Man United sẽ cầm bóng nhiều và Leicester sẽ là đội tạo ra cơ hội nhờ các pha phản công, thật khó đoán. Nhưng tôi nghĩ lúc này còn quá sớm để dự báo bất cứ điều gì”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục