ASEAN 17 quyết định các kế hoạch phát triển khu vực

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Cấp cao ASEAN 17, các nhà lãnh đạo thông qua những kế hoạch phát triển, kết nối khu vực.
Ngày 28/10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah; Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh; Thủ tướng Malaysia Mohd Najib Tun Razak; Thủ tướng Myanmar Thein Sein; Tổng thống Philippines Benigno Aquino III; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva; Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa và Tổng Thư ký ASEAN, tiến sỹ Surin Pitsuwan.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các nước ASEAN đã trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến ASEAN và quan hệ ASEAN với các Đối tác, bao gồm: Thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai hiệu quả Hiến chương ASEAN, tăng cường Kết nối ASEAN; Mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực; Đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các thách thức đang nổi lên như: phục hồi và phát triển bền vững sau khủng hoảng, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh...

Kiểm điểm lại việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, các nhà Lãnh đạo ASEAN vui mừng trước những kết quả quan trọng đạt được vừa qua, đồng thời nhất trí cần tăng cường hơn nữa “văn hóa thực thi” để nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận, song song với các biện pháp đồng bộ, mạnh bạo và sáng tạo hơn nữa, chú trọng tăng cường cơ chế giám sát và đánh giá việc thực thi các thỏa thuận, tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan thực thi, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực, lồng ghép các thỏa thuận khu vực vào các chương trình, kế hoạch phát triển quốc gia.

Các nhà Lãnh đạo cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ theo quy định của Hiến chương ASEAN, nâng cao hiệu quả hoạt động và phối hợp của bộ máy tổ chức mới. Các nhà Lãnh đạo đã nhất trí thông qua Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN do Nhóm đặc trách về Kết nối ASEAN đệ trình, đồng thời quyết định thành lập một Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN để giám sát và thúc đẩy thực hiện Kế hoạch tổng thể này.

Các nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh các nỗ lực của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN hướng tới thành lập Quỹ Hạ tầng ASEAN.

Những quyết định quan trọng này sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh hơn nữa liên kết, và kết nối các mặt trong ASEAN, cũng như tạo điều kiện để tăng cường kết nối ở khu vực rộng lớn hơn là Đông Á.

Các vị Lãnh đạo đã xem xét kết quả thực hiện các quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN 16, khẳng định tầm quan trọng cần phải tiếp tục các nỗ lực hợp tác vì phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức đang đặt ra. Tại Hội nghị lần này, các Nhà Lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố về Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; Tuyên bố về Nâng cao phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thống nhất và quyết định nhiều biện pháp để tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung như an ninh lương thực và an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các nhà Lãnh đạo đánh giá cao những phát triển tốt đẹp thời gian vừa qua, nhất trí cần thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, thiết thực hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN và huy động sự tham gia đóng góp tích cực của các Đối tác vào việc xử lý các vấn đề khu vực.

Theo đó, các vị Lãnh đạo nhất trí tiếp tục quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác lên tầm cao mới, cũng như đề ra nhiều biện pháp hợp tác mới cho giai đoạn tiếp theo. Các vị Lãnh đạo khẳng định lại quan điểm của ASEAN rằng một cấu trúc hợp tác hiệu quả ở khu vực cần phải bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN và dựa trên các tiến trình hiện có, đan xen, bổ trợ cho nhau.

Trên cơ sở quyết định của Hội nghị Cấp cao 16 về mở rộng Cấp cao Đông Á (EAS), Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh đóng góp xây dựng của các đối tác vào việc xử lý các ván đề khu vực và nhất trí sẽ thống nhất với các Đối tác EAS chính thức mời Tổng thống Nga và Mỹ tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) kể từ năm 2011.

Các Nhà Lãnh đạo cũng bàn và thống nhất về sự tham gia và đóng góp của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao G-20 sắp tới ở Seoul, Hàn Quốc. Theo đó, ASEAN sẽ chuyển đến các Hội nghị này một thông điệp chung về các nỗ lực đảm bảo phát triển cân bằng và bền vững, tăng cường vai trò của các nền kinh tế đang phát triển và cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.

Là hoạt động quan trọng cuối cùng trong năm 2010 của các Nhà Lãnh đạo ASEAN, Hội nghị đã tập trung kiểm điểm kết quả hợp tác cả trong nội khối cũng như với các Đối tác của ASEAN, trên cơ sở những mục tiêu đã đề ra cho năm 2010 và đã đề ra những định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày, các vị Lãnh đạo đã có buổi ăn trưa làm việc với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC), nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp ASEAN, cũng như đóng góp của doanh nghiệp vào việc tăng cường liên kết, phát triển bền vững trong ASEAN.

Kết thúc, Chủ tịch Hội nghị ra Tuyên bố của Chủ tịch về kết quả và các quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17.

Tối 28/10, các nhà Lãnh đạo ASEAN có buổi ăn tối làm việc, trao đổi về tình hình về khu vực và quốc tế.

Trưa cùng ngày, các nhà lãnh đạo ASEAN đã có buổi ăn trưa làm việc với Đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.

Nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 17, Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Indonesia-Malaysia-Thái Lan lần thứ 5 cũng đã được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sáng 28/10, Hội nghị các quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Mekong- Nhật Bản ngày 29/10, đã được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Hội nghị có sự tham gia của 5 nước Mekong: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn các nước Mekong và Nhật Bản đã cùng nhau trao đổi và thống nhất dự thảo chương trình nghị sự và các văn bản liên quan của Hội nghị Cấp cao. Hội nghị cũng đã thống nhất sẽ báo cáo Thủ tướng các nước về nội dung “Chương trình hành động hướng tới thập kỷ Mekong Xanh” và “chương trình hành động sáng kiến hợp tác công nghiệp Mekong-Nhật Bản” để thông qua tại Hội nghị Cấp cao. /.

Nguyễn Thị Sự - Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục