ASEAN chú trọng tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng

ASEAN chú trọng tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, trong bối cảnh dân số và nhu cầu thực phẩm của khu vực cũng như toàn cầu đang ngày một gia tăng.
ASEAN chú trọng tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng ảnh 1Thu hoạch lúa Đông Xuân tại miền Trung Việt Nam. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 26/6, Bộ trưởng Nông nghiệp và Chế biến nông sản Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob  trong chuyến thăm làm việc tại Indonesia đã đến chào xã giao Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu trong cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã chúc mừng ông Ismail Sabri bin Yaakob đồng thời đảm nhận trọng trách quan trọng Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN (AMAF), bày tỏ hy vọng với hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Yaakob sẽ đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự hợp tác ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và và lâm nghiệp.

Thông báo với Bộ trưởng Yaakob về kết quả hội nhập và sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã nêu rõ những cơ hội và thách thức của ASEAN và các nước thành viên trong tiến trình này, trong đó có sự cần thiết phải tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, nhất là trong bối cảnh dân số và nhu cầu thực phẩm của khu vực cũng như toàn cầu đang ngày một gia tăng.

Tổng thư ký Lê Lương Minh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Khung an ninh lương thực ASEAN (AIFS) và Kế hoạch chiến lược của Chương trình hành động an ninh lương thực ASEAN (SPA-FSS) giai đoạn sau 2015 trong giải quyết các vấn đề liên quan cùng với các giải pháp khác để nâng cao năng suất nông nghiệp và tăng cường đầu tư cho khoa học nông nghiệp và công nghệ.

Về phần mình, Bộ trưởng Yaakob cho biết Hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao AMAFF lần thứ 35, được tổ chức tại Malaysia vào tháng Tám tới, sẽ tập trung thảo luận chi tiết sự hợp tác ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và rừng, trong đó dành ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề an ninh lương thực, giảm thất thoát sau thu hoạch và biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Yaakob nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác, phối hợp một cách thiết thực và hiệu quả giữa ASEAN và Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO), trong đó có sáng kiến Chiến dịch Thực phẩm an toàn ASEAN-FAO nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực cụ thể của an ninh lương thực và an toàn thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục