ASEAN đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Đức

ASEAN đánh giá cao sự hợp tác của Đức trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội.
ASEAN đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả của Đức trong các lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Ngày 5/2, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Đại sứ Đức tại Indonesia, Georg Witschel đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Ông Georg Witschel cũng là Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện tại ASEAN đầu tiên trình thư ủy nhiệm lên tân Tổng thư ký Lê Lương Minh, kể từ khi ông đảm nhận chức vụ quan trọng này vào ngày 9/1/2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã hoan nghênh Đại sứ Georg Witschel, đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả của Đức cho ASEAN trong các lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập ASEAN trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của Cộng đồng ASEAN, cũng như cam kết của Đức tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên.

Về phần mình, Đại sứ Georg Witschel đã chân thành cảm ơn Tổng thư ký Lê Lương Minh; bày tỏ mong muốn ASEAN tiếp tục phát triển, trở thành một đối tác kinh tế thịnh vượng của Đức nói riêng và của Liên minh châu Âu nói chung; và khẳng định cam kết của Chính phủ Đức hỗ trợ ASEAN hoàn thành các mục tiêu khối, nhất là việc tăng cường năng lực và xây dựng Cộng đồng chung của ASEAN vào năm 2015, hợp tác trong các dự án và hoạt động chung, trong đó có đề nghị của Đức hỗ trợ các quan chức Myanma chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch nước này vào năm 2014.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Đại sứ Georg Witschel cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh chính trị khu vực và quốc tế./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục