ASEAN đẩy mạnh đào tạo nông nghiệp và khuyến nông

Kỳ họp lần thứ 21 của Nhóm công tác ASEAN về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông được tổ chức tại Lào trong hai ngày 27 và 28/5.
ASEAN đẩy mạnh đào tạo nông nghiệp và khuyến nông ảnh 1Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Trong hai ngày 27 và 28/5, kỳ họp lần thứ 21 của Nhóm công tác ASEAN về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông (AWGATE) đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane (Lào).

Các đại biểu thuộc các nước thành viên ASEAN gồm Brunei, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam đã tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ tổ chức thực hiện các dự án và hoạt động hợp tác ASEAN về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông; đánh giá về tình hình đào tạo nông nghiệp trong khu vực ASEAN như việc xây dựng các kế hoạch đào tạo luân phiên giữa các nước ASEAN; hội nghị thường niên về tuần lễ nông dân ASEAN và hội nghị đối thoại giữa nông dân các nước ASEAN.

Các đại biểu cũng trao đổi thông tin giữa các nước thành viên ASEAN liên quan đến đào tạo nông nghiệp cũng như việc mở rộng các hoạt động song phương trong khối ASEAN và giữa ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Nhật Bản, cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ASEAN đạt kết quả mong muốn.

Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đã nêu bật kết quả đã đạt được về các hoạt động khuyến nông và đào tạo khuyến nông, trong đó có việc tiếp tục tổ chức tập huấn về nuôi tôm cho các nước thành viên ASEAN và năm 2015 sẽ tổ chức việc tập huấn về kỹ thuật trồng lúa tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục