ASEAN đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với EU, Nga và New Zealand

ASEAN và EU nhất trí thúc đẩy hợp tác xử lý các tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là khủng bố, buôn bán người, di cư, tội phạm mạng.
ASEAN đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với EU, Nga và New Zealand ảnh 1Toàn cảnh hội nghị AMM lần thứ 49 tại Lào ngày 24/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, ngày 25/7 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga, ASEAN-New Zealand.

Tại hội nghị ASEAN-EU, các bộ trưởng ghi nhận các kết quả triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-EU giai đoạn 2013-2017, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng lộ trình hướng tới quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Các bên nhất trí thúc đẩy hợp tác xử lý các tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là khủng bố, buôn bán người, di cư, tội phạm mạng. Hội nghị cũng nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải và tổ chức định kỳ Đối thoại Cấp cao ASEAN-EU về hợp tác an ninh hàng hải.

Về kinh tế, hai bên ghi nhận các kết quả triển khai Chương trình Công tác Đầu tư và Thương mại ASEAN-EU giai đoạn 2015-2016, tiếp tục xem xét tính khả thi đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-EU, mong sớm khởi động đàm phán Hiệp định Vận tải Hàng không Toàn diện ASEAN-EU. Kết nối người dân sẽ được tăng cường thông qua trao đổi thanh niên, học giả cũng như hợp tác du lịch.

Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN​-EU lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Bangkok từ ngày 13-14/10/2016, dự kiến thông qua hai văn kiện gồm Tuyên bố chính trị và Lộ trình nhằm tạo động lực hiện thực hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU. Hội nghị cũng ghi nhận năm 2017 đánh dấu 40 năm kỷ niệm quan hệ đối thoại ASEAN-EU.

Với việc năm 2016 đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ đối ngoại ASEAN-Nga, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN​-Nga đánh giá cao các kết quả đạt được trong 20 năm qua, hoan nghênh thành công của Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Nga được tổ chức tại Sochi trong hai ngày 19 và 20/5 vừa qua.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Kế Hoạch Hành động giai đoạn 2016-2020 nhằm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Cũng trong năm 2016, nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức như Hội nghị các Bộ trưởng Văn hóa ASEAN​-Nga lần thứ nhất, Diễn đàn các Trường đại học ASEAN-Nga, Hội nghị Thanh niên ASEAN-Nga.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ứng phó khủng bố như thông qua khuôn khổ Tuyên bố chung ASEAN-Nga năm 2004 về hợp tác chống khủng bố quốc tế và Kế hoạch Công tác Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2015-2017. Quan hệ kinh tế được tiếp tục thúc đẩy thông qua triển khai Lộ trình Hợp tác Đầu tư và Thương mại ASEAN-Nga, triển khai các kế hoạch công tác về khoa học, công nghệ, nông nghiệp, năng lượng và an ninh lương thực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand, các nước khẳng định ý nghĩa của việc nâng quan hệ hai bên lên Đối tác Chiến lược tại Cấp cao Kỷ niệm 40 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand năm 2015. Đến nay, nhiều tiến triển thực chất đã được ghi nhận, đặc biệt trong triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đánh giá cao những hỗ trợ lớn của New Zealand trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, quản lý nguy cơ thiên tai, nông nghiệp, nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trao đổi công nghệ, nâng cao năng suất và an toàn thực phẩm, kết nối, giao lưu nhân dân và trao đổi thanh niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục