ASEAN họp cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục

Quan chức cấp cao ASEAN họp nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục

Ngày 9/9, các quan chức cấp cao về giáo dục của ASEAN họp SOM-ED 9 nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 8.
Quan chức cấp cao ASEAN họp nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục ảnh 1Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 9/9, các quan chức cấp cao về giáo dục của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã tiến hành hội nghị lần thứ 9 (SOM-ED 9) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ tám (ASED 8) sắp tới.

Hội nghị đã đánh giá lại kết quả hoạt động của công tác giáo dục ASEAN giai đoạn 2011-2015 và nhận thấy hợp tác lĩnh vực giáo dục giữa các nước thành viên đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao nhận thức đoàn kết hợp tác trong khối, đóng góp tích cực đối với sự phát triển xã hội, môi trường và kinh tế của khu vực ASEAN.

Hội nghị tập trung thảo luận về các quyết nghị khác của ASEAN liên quan đến giáo dục nhằm thúc đẩy thu hẹp khoảng cách giáo dục trong khối.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng trao đổi về một số vấn đề và hoạt động khác như Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), Chương trình giao lưu sinh viên ASEAN (ASEP), Hệ thống trường đại học ASEAN (AUN)...

Các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác về giáo dục với các đối tác đối thoại cũng được trao đổi tại hội nghị lần này như Hợp tác giáo dục ASEAN+3, Hợp tác giáo dục trong tổ chức Cấp cao Đông Á (EAS), Hiệp định khung về hợp tác giữa ASEAN và UNESCO, Sáng kiến Fulbright Mỹ-ASEAN và trao đổi thực hiện tầm nhìn sau 2015, nhất là trong việc phát triển nguồn nhân lực trong khối vì sự thịnh vượng chung của khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục