ASEAN hướng tới hội nhập về chính sách cạnh tranh

Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần 3 vừa khai mạc ngày 4/7 tại Singapore, với chủ đề "Hướng tới hội nhập khu vực về Luật và Chính sách cạnh tranh".
Thông cáo báo chí của Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cho biết, Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 3 vừa khai mạc ngày 4/7 tại Singapore, với chủ đề "Hướng tới hội nhập khu vực về Luật và Chính sách cạnh tranh".

Hội nghị nhằm tìm kiếm những lợi ích và phương pháp tiếp cận có thể với các thách thức trong quá trình thúc đẩy một sự hợp tác và hội nhập khu vực lớn hơn về luật và chính sách cạnh tranh giữa các nước thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, Lim Hng Kiang nhấn mạnh hội nghị là một diễn đàn quan trọng cho thảo luận chiến lược và kết nối mạng giữa cơ quan chính phủ các nước ASEAN chịu trách nhiệm điều hành luật và chính sách cạnh tranh cũng như các bên liên quan đến cạnh tranh trong khối, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của luật và chính sách cạnh tranh trong khu vực ASEAN, từ đó có thể dẫn đến việc đẩy nhanh việc đưa chính sách cạnh tranh vào luật ở tất cả 10 nước thành viên của khối.

Bộ trưởng Lim Hng Kiang nêu rõi rẳng luật và chính sách cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc củng cố tăng trưởng kinh tế, và một chế độ cạnh tranh mạnh mẽ sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh nói chung của các thị trường trong khu vực.

Bộ trưởng Lim Hng Kiang cũng đã kêu gọi các nước thành viên ASEAN hài hòa, hoặc ít nhất là hợp lý hóa tối đa luật cạnh tranh, nhằm tăng cường không chỉ thương mại và đầu tư nội khối ASEAN, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN trên thị trường toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Lim Hng Kiang, nhóm các chuyên gia ASEAN về cạnh tranh (AEGC), với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, nên tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong khu vực, thúc đẩy trao đổi và tăng cường năng lực thể chế của các cơ quan cạnh tranh ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philippines, đồng thời là Chủ tịch AEGC, Geronimo Sy đã giới thiệu về những thành tựu AEGC đạt được thời gian qua, trong đó có việc hoàn thành cuốn sổ tay về Luật và Chính sách cạnh tranh trong ASEAN cho các hoạt động Kinh doanh năm 2013, sẽ được ra mắt tại Hội nghị lần này, và đưa ra một số sáng kiến ​​nhằm hiệu quả hóa luật và chính sách cạnh tranh cho sự phát triển kinh tế của khu vực.

Hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ ba - diễn ra trong hai ngày, do Ủy ban Cạnh tranh Singapore phối hợp với AEGC và Ban thư ký ASEAN tổ chức, và được Chương trình làm việc hợp tác kinh tế Khu vực Thương mại tự do Australia/New Zealand-ASEAN (AANZFTA) hỗ trợ - đã thu hút sự tham gia của trên 200 đại biểu, bao gồm người đứng đầu các cơ quan cạnh tranh, quan chức chính phủ, nghị sỹ, doanh nhân, chính trị gia và học giả.

Hội nghị đã nghe 20 diễn giả có tên tuổi trong và ngoài khu vực trình bày và trao đổi quan điểm về các vẫn đề liên quan đến luật và chính sách cạnh tranh./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục