ASEAN muốn Trung Quốc tăng đầu tư vào khu vực

Đại diện thường trực của Indonesia tại ASEAN nói rằng ASEAN mong muốn Trung Quốc tăng cường đầu tư vào thị trường khu vực.
ASEAN muốn Trung Quốc tăng đầu tư vào khu vực ảnh 1 Tổng thư ký Lê Lương Minh (trái) bắt tay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một phát biểu tại Diễn đàn tài chính châu Á (AFF) vừa bế mạc hôm 14/1 ở Hong Kong, Ngurah Swajaya, Đại diện thường trực của Indonesia tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), nói rằng ASEAN mong muốn Trung Quốc tăng cường đầu tư vào thị trường khu vực.

Quan chức này cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc vào ASEAN trong năm 2011 tăng 117% so với năm 2010, và đạt 5,9 tỷ USD. Tuy nhiên, số vốn của ASEAN đổ vào Trung Quốc vẫn nhiều hơn nguồn vốn theo chiều ngược lại.

Mối quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ASEAN ngày một "sâu đậm" trong những năm gần đây. Kể từ năm 2009, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, trong khi ASEAN là bạn hàng lớn thứ ba của Trung Quốc.

Theo thống kê, giá trị trao đổi thương mại ASEAN - Trung Quốc đã tăng từ mức 232 tỷ USD năm 2010 lên 280,4 tỷ USD năm 2011. Năm 2012, các bên đã nhất trí đặt mục tiêu nâng con số này lên 500 tỷ USD vào năm 2015 và 1.000 tỷ USD năm 2020.

Ông Swajaya bày tỏ hy vọng mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ được củng cố, vì lợi ích và sự thịnh vượng của cả hai bên.

Trong bối cảnh ASEAN đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng kinh tế chung với quy mô dân số 600 triệu người vào cuối năm 2015, Michael Yeoh, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Asian Strategy and Leadership Institute, nhận định tầng lớp trung lưu của ASEAN mạnh lên đang đem đến cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các doanh nghiệp của Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Giám đốc Yeoh kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác trên thị trường vốn, do ASEAN cần nguồn vốn khổng lồ để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế ASEAN đã tăng trưởng 5,7% năm 2012, 5,3% năm 2013 và trong năm 2014 ước đạt 5,6%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục