ASEAN, Nga tăng cường hiệu quả hợp tác hai bên

Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Nga (ARJCC 11) đã diễn ra vào ngày 21/3 tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Nga (ARJCC 11) đã diễn ra ngày 21/3 tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta.

Cuộc họp do các đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực tại ASEAN của Malaysia, ông Dato Hamzah Hasnudin và của Nga, ông Mikhail Galuzin đồng chủ trì, để xem xét và đánh giá việc thực hiện “Chương trình hành động toàn diện ASEAN-Nga” giai đoạn 2005-2015, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa đôi bên.

Tham dự còn có đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước thành viên tại ASEAN, đại diện Ban thư ký ASEAN và phái đoàn đại diện thường trực Cộng hòa liên bang Nga tại ASEAN.

ARJCC 11 đã trao đổi quan điểm một cách sâu sắc về các vấn đề liên quan đến chác thức tăng cường hợp tác ASEAN-Nga trong ba lĩnh vực uu tiên an ninh-chính trị, kinh tế, và văn hóa-xã hội, bao gồm chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và công nghệ, quản lý thảm họa thiên tai, kết nối và hội nhập ASEAN.

Cuộc họp cũng ghi nhận với sự hài lòng của đôi bên về những tiến bộ đạt được trong năm qua trong quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga, trong đó có các hoạt động được thực hiện gần đây ở Nga, như khóa học đặc biệt dành cho các quan chức thực thi pháp luật của ASEAN trong lĩnh vực chống khủng bố và cực đoan, hay các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề về ứng phó với thảm họa thiên tai.

Các quan chức tham dự đã nhất trí với đề xuất để tiến sỹ Victor Sumsky tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai cương vị Giám đốc Trung tâm ASEAN tại Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Mátxcơva (MGIMO University), từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2016; thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Trung tâm ASEAN; trao đổi về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN-Cộng hòa liên bang Nga lần thứ 3 và thảo luận một số hoạt động chung vào cuối năm nay, trong đó có Hội nghị Thanh niên ASEAN-Nga, Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Nga và Liên hoan Âm nhạc ASEAN-Nga.

ARJCC 11 cũng xem xét tình trạng của Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga cũng như các dự án chung được quỹ này tài trợ./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục