ASEAN sẽ tăng cường đảm bảo an ninh thương mại

Hội thảo về quản lý rủi ro hiện đại ASEAN nhằm thúc đẩy an toàn thương mại, liên kết hệ thống và đảm bảo an ninh cho ngành hải quan.
Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết ngày 13/3 tại thủ đô Kualar Lumpur của Malaysia đã diễn ra Hội thảo về quản lý rủi ro hiện đại, với sự tham dự của quan chức cấp cao ngành hải quan ASEAN, nhằm thúc đẩy an toàn thương mại, xây dựng năng lực liên kết hệ thống và đảm bảo an ninh cho ngành hải quan các nước thành viên trong tiến trình hội nhập và thực hiện chế độ một cửa quốc gia.

Hội thảo đã nghe trình bày các tham luận về phương pháp và các nghiên cứu về những trường hợp thực tế để xem xét tính chất của quản lý rủi ro và xác định những vấn đề mà ngành hải quan phải đối mặt trong tiến trình thực hiện chế độ một cửa.

Các tham luận cũng nói về tầm quan trọng của sự phối hợp giữa ngành hải quan các nước và ngành hải quan với các cơ quan khác cũng như với khu vực tư nhân trong quản lý việc thực thi và đảm bảo pháp luật; phát huy tốt hơn những lợi ích kinh tế của quản lý rủi ro tích cực, hỗ trợ và thúc đẩy các nỗ lực trong đảm bảo an ninh thương mại.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Hải quan Malaysia Dato Suhaili nhấn mạnh hải quan là một trong những cơ quan nhà nước lâu đời nhất thực hiện chức năng hỗ trợ, bảo vệ biên mậu quốc gia, đồng thời lưu ý rằng những thay đổi nhanh chóng trong thế kỷ 21 đã làm nảy sinh nhiều thách thức lớn đòi hỏi ngành hải quan phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đảm đương vai trò của mình trong thương mại và an ninh quốc tế.

Tại hội thảo, Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện Mỹ - ASEAN David Carden cho rằng hệ thống thương mại rất quan trọng đối với Cộng đồng ASEAN, song các dòng chảy thương mại xuyên biên giới cũng mang theo nhiều rủi ro.

Điều này đòi hỏi ASEAN phải có được các biện pháp an ninh thương mại đồng bộ và hiệu quả, để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, vừa hạn chế được những tiêu cực ngoài ý muốn của tiến trình hội nhập khu vực.

Hội thảo nói trên, được Chính phủ Mỹ tài trợ trên cương vị đối tác của ASEAN và diễn ra bên lề Hội nghị Nhóm làm việc về vấn đề tuân thủ và chấp hành hải quan ASEAN, nhằm giúp đỡ các nước thành viên đáp ứng các yêu cầu trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục