ASEAN tăng cường thúc đẩy hệ thống quá cảnh hải quan

Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) sẽ được tiến hành thí điểm từ tháng 5/2016 và có hiệu lực sau 6 tháng thực hiện.
ASEAN tăng cường thúc đẩy hệ thống quá cảnh hải quan ảnh 1Cờ và lá cờ của các quốc gia thành viên ASEAN. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết, trong hai ngày 28-29/10 tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta đã diễn ra Hội thảo về Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) với sự tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) thông qua Chương trìng EU hỗ trợ ASEAN hội nhập (ARISE).

Hội thảo đã trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến hài hòa hóa các thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, tăng cuờng sự hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực này giữa các nước thành viên ASEAN, hướng tới một ACTS của khối.

Hội thảo còn tập trung vào các quy trình và thủ tuc quá cảnh cốt lõi nhằm giảm thiểu sự phức tạp, thời gian và chi phí, như thủ tục tờ khai các thủ tục chấp thuận, tờ khai các thủ tục kiểm tra, quá trình xuất bền, quá trình giao hàng và quá trình quá cảnh.

Các đại biểu dự hội thảo nhất trí về sự cần thiết thiết lập một chuơng trình quản lý rủi ro cho ACTS tại nơi xuất phát, quá cảnh và điểm đến của hàng hóa vận chuyển, đồng thời cho rằng việc thực hiện thành công ACTS đòi hỏi sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân.

ACTS - sẽ được tiến hành thí điểm từ tháng 5/2016 và có hiệu lực sau 6 tháng thực hiện, không những tiết kiệm chi phí và thời gian đối với lưu thông hàng hóa bằng đường bộ trong ASEAN mà còn là một động lực và tiền đề cho việc thực hiện các thỏa thuận về giao thông vận tải của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục