ASEAN tăng phối hợp thúc đẩy bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

Ủy ban về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm xem xét và đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động 2012-2016.
ASEAN tăng phối hợp thúc đẩy bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:aseanwatch.org)

Ủy ban về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 trong hai ngày 13-14/10 tại Yangon (Myanmar), nhằm xem xét và đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động 5 năm giai đoạn 2012-2016 của ACWC.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo báo chí của Ban Thư ký ASEAN cho biết đại diện ACWC và các nước thành viên ASEAN tham dự hội nghị nhất trí khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác và phối hợp hành động cũng như chính sách giữa ACWC với các cơ quan chuyên ngành ASEAN khác để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Hội nghị đã thông qua bốn dự án chung liên quan đến giới với Ủy ban Phụ nữ ASEAN và một dự án về chiến dịch loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ với Hội nghị Quan chức cấp cao Truyền thông ASEAN; đề xuất hợp tác và phối hợp hoạt động giữa ACWC và Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về an sinh và phúc lợi xã hội, và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC).

Nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác đối thoại trong bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được của các dự án liên quan đang được thực hiện với sự hỗ trợ của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ của hội nghị, ACWC cũng đã có các cuộc đối thoại với đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bao gồm Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Trung tâm Nhân quyền, Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trao đổi và thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm và các lĩnh vực có thể hợp tác.

Sau khi kết thúc hội nghị, ngày 15/10, ACWC đã có buổi tham vấn với Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) nhằm tăng cường hợp tác thực hiện Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua năm 2013, trong đó có việc thành lập Mạng lưới các cơ quan dịch vụ xã hội (Nossa) vào năm 2015 tại Singapore, nhằm nâng cao hiệu quả ngăn chặn, bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân của bạo lực trong ASEAN thông qua tăng cường xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức.

Hội nghị ACWC lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 25-27/2/2015 tại Jakarta, Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục