ASEAN và New Zealand tăng cường kết nối hợp tác

Hội nghị Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối ASEAN-New Zealand với sự phát triển ASEAN đến năm 2015 và sau năm 2015.

Ngày 20/11, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-New Zealand.

Hội nghị do Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Lào tại ASEAN Latsamy Keomany và Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực New Zealand David Taylor đồng chủ trì.

Hội nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2010-2015 và Chương trình bốn hợp tác ưu tiên.

Đồng thời, hội nghị nhất trí tăng cường các nỗ lực chung để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực ưu tiên cho giai đoạn 2013-2014, bao gồm: an ninh lương thực và năng lượng, phát triển nông nghiệp, tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và giáo dục.

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối hợp tác ASEAN-New Zealand với sự phát triển của Cộng đồng ASEAN đến năm 2015 và sau năm 2015, để sự hỗ trợ của New Zealand cho ASEAN được thực hiện một cách có kế hoạch, kịp thời và hiệu quả trong nỗ lực xây dựng ngôi nhà chung của hiệp hội.

Tại hội nghị, ASEAN đã hoan nghênh chiến lược mới của New Zealand, mang tên “Quan hệ đối tác ASEAN của New Zealand: Một con đường cho 10 quốc gia,” được Thủ tướng New Zealand công bố hồi tháng Bảy vừa qua, nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm sự tham gia và gắn kết của New Zealand với ASEAN.

Trong khi đó New Zealand một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ cho kết nối và hội nhập khu vực ASEAN, khuyến khích các doanh nghiệp và khu vực tư nhân nước này tiếp tục tham gia hợp tác với các đối tác ASEAN và đầu tư vào khu vực này.

Ngoài ra, hội nghị còn thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand trong năm 2015 và các hoạt động kỷ niệm để đánh dấu 40 năm quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục