ASEAN và WB tăng cường hợp tác giám sát AEC

WB cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm tăng cường năng lực cho ASEAN giám sát tiến bộ hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký thỏa thuận hợp tác “Chương trình Giám sát và Xây dựng Năng lực đánh giá AEC” (AECMEP), theo đó WB sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm tăng cường năng lực cho ASEAN giám sát tiến bộ hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Thông cáo báo chí ngày 16/5 của Ban Thư ký ASEAN cho biết AECMEP cũng được Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) đồng tài trợ thông qua Chương trình Hợp tác phát triển Australia - ASEAN giai đoạn II (AADCP II).

Tại lễ ký, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách AEC Lim Hong Hin nói rằng thông qua chương trình hợp tác, ASEAN sẽ không chỉ theo dõi tiến trình hội nhập của mình mà còn đưa ra các khuyến nghị thích hợp về tăng cường hội nhập và giám sát các sáng kiến hội nhập khu vực để hiện thực hóa AEC vào năm 2015.

Ban Thư ký ASEAN và WB sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác về quản lý thiên tai, bảo hiểm rủi ro thiên tai, cấp vốn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh lương thực, phát triển toàn cầu và mạng lưới giáo dục.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của WB Bert Hofman cho rằng 10 nền kinh tế ASEAN tạo thành một khu vực kinh tế rất đáng kể với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 1.800 tỷ USD.

Ông Bert Hofman nhấn mạnh quá trình hội nhập kinh tế ASEAN càng sâu rộng thì AEC càng trở thành động lực tăng trưởng mạnh hơn cho khu vực Đông Á và toàn bộ kinh tế thế giới.

Theo thỏa thuận, WB sẽ hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên chuẩn bị Báo cáo Giám sát hội nhập ASEAN-WB, Báo cáo Hội nhập dịch vụ ASEAN, thu thập và lưu trữ các dữ liệu về chính sách phát triển, tổ chức hội thảo với sự tham gia của quan chức thuộc tất cả các nước thành ASEAN.

AECMEP đã được đưa ra tại Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN hồi tháng 1/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục