ASEAN-Australia kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại

ASEAN-Australia đã tổ chức diễn đàn kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đói thoại, cùng nhau đánh giá những tiến bộ trong hợp tác song phương, củng cố và thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia, Diễn đàn ASEAN-Australia lần thứ 26 (AAF 26) đã được tổ chức tại Canberra (Australia) do Thứ trưởng Ngoại giao Australia Gilian Bird và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Luis T. Cruz đồng chủ trì.

AAF 26 đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động theo Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Australia 2008-2014 và các nội dung của Kế hoạch hành động mới giai đoạn 2014-2018, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Australia diễn ra vào tháng 11 tới tại Myanmar, cũng như các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia trong năm nay.

AAF 26 cũng ưu tiên thảo luận các biện pháp củng cố và tăng cường hợp tác ASEAN-Australia trong các lĩnh vực như quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường, giáo dục, y tế, kinh tế, nạn buôn người, chống khủng bố, phát triển cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân.

AAF 26 nhất trí cho rằng Kế hoạch Colombo mới do Chính phủ Australia đưa ra tháng 12/2013 là một sáng kiến tích cực trong năm kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia, góp phần tăng cường hơn nữa giáo dục và kết nối người dân giữa hai bên.

Tại Diễn đàn, ASEAN đã đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Australia trong việc hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN nhằm đạt được mục tiêu xây dựng Cộng đồng chung vào năm 2015, đặc biệt là thông qua Chương trình hợp tác phát triển ASEAN-Australia giai đoạn hai (AADCP II), vừa được hai bên nhất trí kéo dài tới tháng 12/2019.

Về phần mình, Australia khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng (EAMF) và cam kết tiếp tục phối hợp với ASEAN để tăng cường các cơ chế vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân của vụ máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục