ASIAD 17: Hoàng Ngân chỉ giành huy chương bạc karatedo

ASIAD 17: Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành huy chương bạc karatedo

Trên đường tiến vào chung kết, Nguyễn Hoàng Ngân đã thi đấu rất tốt nhưng cuối cùng, niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã không có được kết quả như mục tiêu đề ra.
ASIAD 17: Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành huy chương bạc karatedo ảnh 1Hoàng Ngân. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Niềm hy vọng vàng của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 13 của ASIAD 17, nữ võ sỹ Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành được tấm huy chương bạc ở nội dung kata môn karatedo.

Trong trận chung kết kết thúc lúc 11 giờ ngày 2/10, Nguyễn Hoàng Ngân phải thi đấu với đối thủ Shimizu Kiyou, đến từ quê hương của môn karatedo Nhật Bản.

Shimizu Kiyounăm nay mới 21 tuổi nhưng được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt và đang theo học tại trường Đại học Kansai.

Hoàng Ngân là người biểu diễn trước và hoàn thành khá tốt phần thi của mình. Tuy nhiên, Shimizu Kiyou thể hiện hoàn hảo hơn ở phần thi sau đó và cả năm trọng tài đều giơ cờ, quyết định phần thắng thuộc về Shimizu Kiyou.

Như vậy, võ sỹ đến từ Nhật Bản giành huy chương vàng nội dung kata nữ môn karatedo tại ASIAD 17, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Hoàng Ngân của Việt Nam còn huy chương đồng thuộc về Cheung Pui Si đến từ Macau (Trung Quốc) và Tamang Bimala của Nepal.

Trên đường tiến vào chung kết, Nguyễn Hoàng Ngân đã thi đấu rất tốt và đều giành chiến thắng 5-0 trước các đối thủ đến từ Kyrgyzstan, Triều Tiên và Nepal, nhưng cuối cùng, niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã không có được kết quả như mục tiêu đề ra.

Như vậy, đây là tấm huy chương bạc thứ 10 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 và tính đến 11 giờ ngày 2/10, các vận động viên Việt Nam đã giành được tổng cộng 33 huy chương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục