Asian Para Games 2018: Chờ tin chiến thắng trong ngày thứ 6

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Asian Para Games 2018, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung bơi, điền kinh, bóng bàn, cờ vua và cầu lông.
Asian Para Games 2018: Chờ tin chiến thắng trong ngày thứ 6 ảnh 1Võ Thanh Tùng (áo vàng) nhận huy chương bạc Asian Para Games 2018. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Trong ngày 12/10, ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung bơi, điền kinh, bóng bàn, cờ vua và cầu lông.

Trong ngày thi đấu 11/10, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 4 huy chương, trong đó có 2 huy chương bạc ở nội dung bơi 50m tự do và chạy 400m; cùng 2 huy chương đồng ở nội dung chạy 400m và ném lao.

“Kình ngư” Võ Thanh Tùng đã có ngày thi đấu không may mắn khi để tuột tấm huy chương vàng vào tay đối thủ người Malaysia ở những giây cuối cùng trên đường đua 50m tự do.

Trên sân cầu lông, vận động viên Trịnh Anh Tuấn đã vượt qua đối thủ Fujihara Daisuke của Nhật Bản với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng bán kết.

Đối thủ của anh trong vòng này là một tay vợt người Ấn Độ, vốn được đánh giá là rất mạnh có kỹ thuật cao và thể lực sung mãn.

[Asian Para Games 2018: Đoàn Việt Nam giành thêm bốn huy chương]

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông đã nghiên cứu các chiến thuật phù hợp để Trịnh Anh Tuấn áp dụng thi đấu hiệu quả nhất. Bản thân vận động viên Trịnh Anh Tuấn cũng xác định sẽ thi đấu hết mình với tinh thần cao nhất để giành huy chương.

Sau 5 ngày thi đấu, tính đến 10 giờ ngày 12/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã vượt Philippines, chiếm vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương của Asian Para Games 2018, với tổng số 27 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

Dẫn đầu bảng thành tích tại đại hội vẫn là đoàn Trung Quốc với 256 huy chương, trong đó có 138 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 49 huy chương đồng.

Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Hàn Quốc với 114 huy chương, trong đó có 43 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 34 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục