ASPA kêu gọi hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân

Hội nghị ASPA đã bế mạc tại Peru với lời kêu gọi hòa bình, giải trừ vũ khí hạt nhân ở Trung Đông và công nhận Nhà nước Palestine.
Hội nghị cấp cao lần thứ ba các nước Nam Mỹ và Arập (ASPA) đã bế mạc ngày 2/10 tại thủ đô Lima của Peru với lời kêu gọi hòa bình, giải trừ vũ khí hạt nhân ở Trung Đông và công nhận Nhà nước Palestine.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng thống nước chủ nhà Ollanta Humala cho biết các nguyên thủ của 12 nước Nam Mỹ và 22 quốc gia Arập đã ký Tuyên bố Lima, qua đó thể hiện hy vọng và mong đợi của cả hai khu vực về việc không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, tôn trọng nhân quyền và bác bỏ tất cả các hình thức khủng bố.

Văn bản cũng thể hiện sự ủng hộ quyền độc lập của nhân dân Palestine và tất cả các quốc gia trong khu vực cũng như quyền được sống trong hòa bình và an ninh trong lãnh thổ được công nhận.

Tuyên bố cũng cho biết các nước Nam Mỹ đã đưa ra thảo luận vấn đề quần đảo Malvinas mà phía Argentina tuyên bố chủ quyền, lên án âm mưu đảo chính ở Ecuador năm 2009 cũng như nhấn mạnh quyền bất khả xâm phạm của các cơ quan đại diện ngoại giao, ám chỉ trường hợp Ecuador cấp quy chế tị nạn cho người sáng lập mạng WikiLeaks Julian Assange.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận tại hội nghị lần này, trong đó có đề xuất của Libăng về thành lập một ngân hàng đầu tư, hợp tác giữa quốc hội và các trường ngoại giao, hợp tác trong lĩnh vực thể thao.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thông qua lịch trình các cuộc họp cấp bộ trưởng về giáo dục và y tế tại Lima vào năm 2013, thông qua việc trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực mỏ và thúc đẩy an ninh lương thực, nghiên cứu khoa học liên quan đến suy thoái đất và bảo vệ môi trường.

Cả hai khu vực Nam Mỹ và Arập đang tìm kiếm các cơ hội vào thời điểm các đối tác thương mại truyền thống châu Âu và Mỹ đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính đe dọa các nền kinh tế toàn cầu. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa các nước Nam Mỹ và Arập đã tăng hơn gấp đôi từ 13,6 tỷ USD năm 2005 lên 27,4 tỷ USD trong năm 2011.

Hội nghị cấp cao các nước Nam Mỹ-Arập ra đời theo sáng kiến của cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao và văn hóa giữa các nước trong khu vực Nam Mỹ và Arập cũng như mở rộng mối quan hệ về kinh tế giữa hai khu vực. Dự kiến, Hội nghị ASPA lần tới sẽ diễn ra vào năm 2015 tại Arập Xêút./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục